Kiểm ngư Trung Quốc lại đập phá, cướp tài sản của ngư dân Lý Sơn

Văn Mịnh

PNO - Trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị lực lượng trên tàu kiểm Trung Quốc ngư uy hiếp, đập phá, cướp tài sản, phải chạy về bờ để trình báo với các ngành chức năng.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Tài sản trên tàu cá bị lực lượng Trung Quốc đập phá gây hư hại.

Thuyền trưởng kiêm chủ tàu Lê Tân Cho của tàu cá QNg 96372 TS, công suất 420 CV, ở thôn Tây xã An Hải chưa hết bàng hoàng kể lại: tàu của ông cùng 15 lao động xuất bến rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa vào ngày 5/1, đến chiều 6/1, khi tàu đang neo đậu để khai thác hải sản tại tọa độ 16,58 độ vĩ Bắc – 112,12 độ kinh Đông, gần đảo Tây thì tàu kiểm ngư Trung Quốc số hiệu 306 màu trắng bất ngờ xuất hiện.

Thấy tàu Trung Quốc, thuyền trưởng Tân cho tàu nhổ neo để vòng tránh và nhằm hướng đất liền chạy về.

Sau hơn 2 giờ rượt đuổi, tàu kiểm ngư Trung Quốc thả xuồng bay cùng lực lượng có trang bị vũ khí để áp sát tàu cá.

“Xuồng bay vừa áp sát mạn tàu cá, 10 người Trung Quốc tay lăm lăm vũ khí, nét mặt hung hăng nhảy lên tàu cá uy hiếp thuyền trưởng, bắt toàn bộ thuyền viên ra mũi tàu để đánh đập bằng dùi cui rồi đập phá, chặt nát dây hơi, đâm thủng các phuy dầu. Đập phá chán, họ lục lọi cướp đi một số thiết bị nghề cá và hải sản vừa khai thác được, đồng thời lai dắt tàu cá cập mạn tàu kiểm ngư để tiếp tục cướp bóc, chỉ chừa đủ nhiên liệu cùng một ít lương thực, nước uống để tàu chạy về bờ” - Thuyền trưởng Tân bức xúc kể.

Theo lời kể của các thuyền viên đi trên tàu, khi thấy lực lượng Trung Quốc đập phá tài sản, một số thuyền viên năn nỉ, van xin nhưng đám người Trung Quốc đã có hành động thô bạo, dùng dùi cui đánh lên đầu và mạn sườn làm một số thuyền viên ngất xỉu.

Sau khi tàu cá cập đảo, thuyền trưởng Lê Tân đã trình báo với lực lượng biên phòng, đồng thời thống kê toàn bộ tài sản bị đập phá và bị cướp đi gồm: 2 thuyền thúng, 700 mét dây hơi, 1 máy iCom, 2 phuy dầu, 3 tấn cá cùng một số tàu sản khác, ước thiệt hại trên 350 triệu đồng.

Huyện Lý Sơn đang chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ việc để trình báo lên trên.

V.M.

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/chinh-tri/kiem-ngu-trung-quoc-lai-dap-pha-cuop-tai-san-cua-ngu-dan-ly-son/a135703.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn