Dự kiến giảm lượng khai thác bauxite

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Dự kiến trong tháng 4 này, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng bauxite giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030, theo hướng giảm đáng kể lượng bauxite  khai thác trong những năm tới.clip_image001

Nhà máy alumin Tân Rai, Lâm Đồng - Ảnh: Lê Quang Nhật

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Kinh tế Sài Gòn Online ngày 4-4.

Quy hoạch mới sẽ thay thế Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11-2007.

Theo ông Quang, với quy hoạch mới, trước mắt Việt Nam chỉ thử nghiệm triển khai 2 dự án bauxite vùng Tây Nguyên, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả kinh tế, các tác động môi trường, ảnh hưởng xã hội từ 2 dự án trên rồi mới tính đến việc tiếp tục cho khai thác nhân rộng tại các vùng khác.

Theo quy hoạch mới, Việt Nam xác định một số vùng khai thác bauxite trong thời gian tới gồm Tây Nguyên, Bình Phước và miền Bắc với công suất khai thác đến năm 2030 tối đa khoảng 10- 10,5 triệu tấn alumin/năm, thấp hơn nhiều so với sản lượng nêu tại quy hoạch trước đây là 18 triệu tấn/năm vào năm 2025.

Theo đánh giá, Việt Nam có nguồn tài nguyên bauxite với trữ lượng dự báo khoảng 5,5 tỉ tấn. Trong đó nhiều nhất là khu vực miền Nam khoảng 5,4 tỉ tấn và khu vực miền Bắc khoảng 91 triệu tấn.

Hiện tại Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam đang triển khai 2 dự án khai thác bauxite gồm dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) vốn đầu tư khoảng 700 triệu đô la Mỹ, công suất khoảng 500 ngàn tấn/năm đang vận hành thử nghiệm và dự án nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) với vốn đầu tư khoảng 700 triệu đô la Mỹ công suất 650 ngàn tấn/năm, dự kiến sẽ có sản phầm vào năm 2014.

Hiện có một số nước muốn mua sản phẩm alumina Tân Rai của Việt Nam như Nhật, Trung Quốc và một số nước Trung Đông.

V.N.

Nguồn: thesaigontimes.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn