Vụ lao động Trung Quốc không phép tại Cà Mau: Nhà thầu lại thất hứa

N.THIÊN

Chiều 29-8, bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau cho biết mặc dù trong cuộc họp ngày 25-8, UBND tỉnh Cà Mau cùng các ngành chức năng tỉnh này đã nhất trí cho các nhà thầu Trung Quốc thêm thời hạn hai ngày (26 - 27-8) để làm giấy bảo lãnh cho 600 lao động Trung Quốc đang làm việc không phép tại Nhà máy Đạm (NMĐ) Cà Mau, nằm trong Cụm công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau để chờ hoàn thành các bước thủ tục xin cấp phép trong thời gian sớm nhất (Báo SGGP đã thông tin). Thế nhưng, đến chiều 29-8, Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau chỉ mới nhận được 556 giấy bảo lãnh do các nhà thầu Trung Quốc gởi đến.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các nhà thầu Trung Quốc phải đưa 600 lao động Trung Quốc không phép tại NMĐ Cà Mau đến BVĐK tỉnh Cà Mau khám sức khỏe trong 2 ngày 29 - 30-8, nhằm bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép. Nhưng trong ngày 29-8, không có một lao động Trung Quốc nào đến khám sức khỏe như cam kết của các nhà thầu. 

N.T.

Nguồn: sggp.org.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn