VN và Philippines hợp tác nghề cá Biển Đông



Việt Nam và Philippines ký thoả thuận hỗ trợ ngư dân trong bước tiến tăng cường hợp tác nội bộ ASEAN về Biển Đông.

Một bản đồ Biển Đông bao quanh Trường Sa có đường chấm đỏ mô tả phần Trung Quốc đòi là của họ trong tranh chấp khu vực


Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội hôm 28 tháng 6 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Rafael Seguis, người chuyên trách về vấn đề hải dương, và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN, Vũ Văn Tâm.

Đặc biệt, một số báo Philippines chạy tựa rằng hai nước "ký thỏa thuận về Trường Sa" (pact on Spratlys) dù rằng giới chức hai nước không nhắc đến tên quần đảo này.

Vì tầm quan trọng của thỏa thuận, tại lễ ký có đại diện của các Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam.
Đưa tin về buổi lễ, báo chí Việt Nam không nói về nhu cầu giải quyết tranh chấp Biển Đông nhưng báo Philippines trích lời ông Seguis nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác vì hai nước "có biên giới biển chung tại Biển Đông".

Nhắc lại rằng việc bàn thảo đã được bàn từ 2005 để đạt được thỏa thuận này, ông Seguis nói:
"Philippines có đường bờ biển phía Đông tương đương chiều dài đường bờ biển phía Tây của Việt Nam. Hai nước có cùng lượng cá đánh bắt thương mại trong vùng. Vì bối cảnh đó, thật cần thiết là hai bên xây đắp sự hợp tác trong lĩnh vực ngư nghiệp".

Philippines có đường bờ biển phía Đông tương đương chiều dài đường bờ biển phía Tây của Việt Nam
Thứ trưởng Seguis của Philippines

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines cũng nói về việc hợp tác ngăn ngừa nạn đánh cá bất hợp pháp.
Ông không nói rõ nạn đánh cá "bất hợp pháp" là nhắm vào ngư dân nước nào.
Báo chí hai nước cũng nói Việt Nam và Philippines sẽ làm việc với nhau trong khai thác và nuôi trồng thủy sản, cung cấp hỗ trợ cho ngư dân trên biển và tiến hành tìm kiếm, cứu hộ trên biển, căn cứ vào thỏa thuận hợp tác song phương về ngư nghiệp.

Trong các nước thành viên ASEAN, Việt Nam và Philippines là tuyến đầu khi phải đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông.

Trong khi ngư dân Việt thường bị Trung Quốc bắt, gây lo ngại trong dư luận Việt Nam thì ngư dân Trung Quốc lại hay bị Philippines bắt và phạt tù.

Ngay trong tháng 6 năm nay, báo chí hôm 23 vừa qua đưa tin Philippines bắt chín ngư phủ Trung Quốc ngoài đảo Balabac, tỉnh Palawan, cách thủ đô Manila 600 kilometres về phía Tây Nam. Họ bị tuần cảnh Philippines đưa về Puerto Princesa City để xử phạt theo luật hình sự.

Thời gian qua đã diễn ra các hội nghị quốc tế, cả ở Việt Nam trong nỗ lực quốc tế hóa hoặc đưa tranh chấp Biển Đông ra diễn đàn khu vực.

Nhưng Trung Quốc cho tới nay phản đối việc này và muốn đàm phán song phương với từng nước như Việt Nam và Philippines.


Lãnh đạo quân sự Philippines trong một chuyến ra thăm một đảo trong quần đảo Trường Sa

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100629_vn_philippines_fishing.shtml

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn